1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ tàu vận chuyển hàng trăm nghìn lít xăng trái phép trên biển

(Dân trí) - Kiểm tra hành chính chiếc tàu chở hàng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện chiếc tàu này chở hơn 100 nghìn lít dầu không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Ngày 9/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ tàu chở 135.000 lít xăng trái phép trên vùng biển phía Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hành chính tàu Thanh Châu 22. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hành chính tàu Thanh Châu 22. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)

Theo đó, vụ việc được lực lượng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát hiện vào khoảng 20h ngày 6/4. Phát hiện Tàu Thanh Châu 22 hành trình cách bờ biển Bà Rịa - Vũng tàu khoảng 45 hải lý có nhiều biểu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu Thanh Châu 22 vận chuyển 135.000 lít xăng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Tàu Thanh Châu 22 chở 135.000 lít xăng trái phép trên biển.

Tàu Thanh Châu 22 chở 135.000 lít xăng trái phép trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu Thanh Châu 22 là phương tiện đăng ký thủy nội địa, chủ phương tiện là Công ty TNHH Thanh Châu Phát, trên tàu có 7 thuyên viên do ông Hà Minh Thông làm thuyền trưởng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tam giữ phương tiện vi phạm và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Khánh Linh