1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt giữ nhiều vụ mua bán sử dụng “hàng đá”

(Dân trí) - Ngày 24/1, Công an Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ 2 vụ mua bán, sử dụng trái phép ma túy (dạng hàng đá) trên địa bàn.

Theo thông tin, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) Công an TP Đà Nẵng, Đội Cảnh sát QLHC, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ cùng Công an phường Hòa An ập vào nhà nghỉ Thanh Thảo (tổ 13, phường Hòa An) để kiểm tra.

Khám xét tại phòng 303, lực lượng công an bắt quả tang Bùi Xuân Mạnh (27 tuổi, trú quận Thanh Khê) cùng Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang “đập đá”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 gói nilon ma túy tổng hợp dạng “hàng đá”.
 
Đối tượng Nguyễn Phú Long và Võ Thị Thảo
Đối tượng Nguyễn Phú Long và Võ Thị Thảo
Đối tượng Nguyễn Phú Long và Võ Thị Thảo

Vụ án thứ hai được Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ, khám phá vào chiều tối ngày 23/1. Đối tượng Nguyễn Phú Long (30 tuổi, trú thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy mang BKS 43S1 - 0856 chở Võ Thị Thảo (29 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đi giao ma túy.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện ngay trước khách sạn S. trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, Cẩm Lệ) thì Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng “hàng đá”, 2 điện thoại di động, bình xịt hơi cay, nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy. Sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở để đấu tranh.

Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục điều tra mở rộng hai vụ án.

Trong một diễn biến khác, khoảng 1 giờ ngày 23/1, lực lượng Công an phường Hải Châu 2 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra hành chính 22 đối tượng đi từ quán Bar Club F3 (số 54 Chi Lăng) ra về. Qua thử test nhanh, cả 22 đối tượng đều dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai nhận đã có sử dụng chất ma túy dạng hàng đá tại quán Bar Club F3. Hầu hết số đối tượng này đều ở độ tuổi 17, có thời gian dài sử dụng ma túy dạng hàng đá, trong đó một số đối tượng đã được cai nghiện tại Trung tâm 05-06. Đặc biệt, nhiều đối tượng khi bị đưa về Công an phường đã có hành vi chống đối, nhưng đã được lực lượng công an khống chế kịp thời.

Công Bính