1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Bắt giữ nghịch tử nghi sát hại bố đẻ rồi đạp xe bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng búa nghi sát hại bố đẻ của mình, Thắng cầm theo hung khí, đạp xe bỏ trốn khỏi nhà. Hai ngày sau, Thắng bị công an bắt giữ.

Bắt giữ nghịch tử nghi sát hại bố đẻ rồi đạp xe bỏ trốn - 1

Đối tượng Hà Văn Thắng (Ảnh: Công an Hải Dương).

Ngày 22/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ điều tra về hành vi giết người của Hà Văn Thắng, sinh năm 1983 (ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, khoảng 4h30 sáng ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng Hà Văn Thắng để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Hà Văn N. (sinh năm 1952, trú tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), bố đẻ của đối tượng Thắng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận khoảng 12h ngày 19/4, sau bữa ăn trưa, giữa ông N. và Thắng đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Thắng dùng búa đánh vào đầu ông N. nhiều lần khiến ông tử vong. Gây án xong, đối tượng cầm theo hung khí, đạp xe bỏ trốn khỏi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy tìm đối tượng gây án. Đến khoảng 4h30 sáng ngày 21/4, đối tượng bị bắt khi đang đạp xe trên tỉnh lộ 391, đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ. Hung khí gây án được đối tượng vứt tại mương nước ngoài cánh đồng cũng đã bị thu giữ.

Theo cảnh sát, Thắng là con út trong gia đình, không có việc làm ổn định và có biểu hiện thần kinh không bình thường. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh