1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ gần 6 tấn thực phẩm bốc mùi, đổi màu, chảy nước

Tiến Thành

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Trị vừa phát hiện và thu giữ gần 6 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi, chảy nước.

Ngày 9/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ gần 6 tấn thực phẩm bốc mùi, đổi màu, chảy nước - 1

Cơ quan chức năng kiểm tra sản phẩm động vật trên xe tải (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Số sản phẩm động vật nói trên được đựng trong 172 bao tải, vận chuyển trên xe ô tô tải mang BKS 75C-114.01, do Võ Tá Ý (SN 1988, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chạy theo hướng từ Huế lên Lao Bảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5,9 tấn sản phẩm động vật gồm: Lưỡi lợn, tai lợn, thịt lợn nạc, da lợn, chân gà, thịt vụn, nạm bò đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi, chảy nước trong thùng xe.

Người vận chuyển không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y.

Bắt giữ gần 6 tấn thực phẩm bốc mùi, đổi màu, chảy nước - 2

Gần 6 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, chủ hàng là bà Nguyễn Thị Sương (SN 1979, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bà Sương khai nhận số hàng trên lấy từ Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), vận chuyển bằng xe đông lạnh vào Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế), sau đó, chuyển lên Cửa khẩu Lao Bảo để đưa qua Lào tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.