1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt giữ đối tượng nhồi ma tuý trong loa đài vận chuyển bằng hàng không

(Dân trí) - Nhằm qua mặt cơ quan chức năng và các “mắt thần” an ninh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Nguyễn Văn Thành đã nhồi ma tuý trong loa đài để vận chuyển vào TP HCM nhưng đã bất thành.

mt-1462785141113

Đối tượng Thành cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chiều nay, 9/5, thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, Phòng CSĐT TP về ma tuý (PC 47, CATP Hải Phòng) đang tiếp tục điều tra vụ Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi vận chuyển ma tuý qua đường hàng không.

Cụ thể, chiều ngày 8/5, tại Cảng hàng không Cát Bi, các trinh sát phòng CSĐTTP về ma tuý phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Thành đang vận chuyển trái phép gần 430 gam chất tinh thể, dạng bột và viên nén. Đối tượng đã nguỵ trang bằng cách cất giấu ma túy trong loa đài nhằm qua mắt lực lượng chức năng và các “mắt thần” tại sân bay Cát Bi.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã cất giấu ma túy trong loa với mục đích vận chuyển qua đường hàng không từ Hải Phòng vào TP HCM để tiêu thụ. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nam Định

Bắt chú cháu rủ nhau đi buôn bán ma túy

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về Nam Định.

Bắt đầu từ năm 2016, các trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã lần ra đầu mối về việc có một đường dây chuyên vận chuyển từ Điện Biên về Nam Định để tiêu thụ. Ngay sau khi có trong tay manh mối đầu tiên, phía Công an tỉnh đã thành lập chuyên án để phá đường dây này.

Đối tượng Lò Văn Cương tại cơ quan Công an
Đối tượng Lò Văn Cương tại cơ quan Công an

Sau quá trình điều tra, theo dõi, vào chiều ngày 7/5, tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Nam Định đã ập vào một chiếc ô tô bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ Công an thu giữ được 2 bánh heroin, với tổng trọng lượng khoảng 700g và một số vật chứng phục vụ việc buôn bán ma túy.


Được chú họ, rủ rê Lò Văn Tiên cũng tham gia vào đường dây buôn bán trái phép chất ma túy

Được chú họ, rủ rê Lò Văn Tiên cũng tham gia vào đường dây buôn bán trái phép chất ma túy

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là: Lò Văn Cương (33 tuổi) và Lò Văn Tiên (28 tuổi), cùng trú tại bản Nà Hốc, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan Công an, Lò Văn Cương khai nhận là chú họ của Lò Văn Tiên.

Được biết, đối tượng Lò Văn Cương vừa được ra tù sau khi thụ án 7 năm cũng về tội danh “buôn bán trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, Cương lại thiết lập một đường dây mua bán ma túy mới từ Điện Biên về Nam Định cùng các tỉnh lân cận và rủ cháu gọi mình bằng chú ruột là Lò Văn Tiên tham gia đường dây này.

Phạm Hải Sâm - Đức Văn