1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ đôi nam nữ tổ chức hoạt động tín dụng đen

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chưa đầy 1 năm, ổ nhóm tín dụng đen cho hơn 40 người dân vay lãi nặng khoảng 8 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 8.000 đồng/triệu đồng/ngày, chúng thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng.

Chiều 1/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Thị Hương (SN 1984, trú xã Thọ Xương) và Bùi Ngọc Chánh (SN 1994, trú thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài 2 bị can nói trên, công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 trường hợp: Trịnh Hữu Chiến (SN 1996, trú xã Thọ Lập); Lê Thị Tuyết (SN 1982, trú xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn); Hắc Thị Yên (SN 1990) và Phạm Thị Hoa (SN 1988), đều ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều hợp đồng mua bán đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Bắt giữ đôi nam nữ tổ chức hoạt động tín dụng đen - 1

2 đối tượng Lê Thị Hương và Bùi Ngọc Chánh (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thọ Xuân với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng gần 8 tỷ đồng.

Với lãi suất từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/triệu đồng/ngày, chỉ tính từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho hơn 40 người dân trên địa bàn vay, thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thọ Xuân, cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, bóc gỡ 17 điểm, bắt giữ 20 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, đã đấu tranh với 2 chuyên án, khởi tố 15 vụ, 20 bị can.

Các đối tượng thường giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền thông qua mạng xã hội. Khi cho các con nợ vay, các đối tượng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn mạng xã hội.