1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Trần Thanh

(Dân trí) - Những người vượt biên phần lớn là người đồng bào các dân tộc, đã vượt biên giới sang Trung Quốc để làm thuê trong các xưởng bóc gỗ, tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam - 1

Lực lượng Biên phòng Lào Cai bắt giữ 35 trường hợp vượt biên trái phép (Ảnh: CTV).

Khoảng 4h30 sáng nay, ngày 17/1, tại khu vực Mốc 151 (thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương), Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Những người này bao gồm 17 nam và 18 nữ (phần lớn là sinh năm 1999 đến 2003, chủ yếu là người đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thuộc các huyện nội địa của tỉnh Lào Cai). Sau khi bắt giữ số người trên, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương, tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, 35 người này có sức khỏe bình thường.

Bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam - 2

Những người này sau đó được kiểm tra y tế và được lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định (Ảnh: CTV).

Cơ quan chức năng cho biết, lợi dụng khí hậu thời tiết giá rét, 35 người này đã băng rừng vượt núi để vượt biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.

Những người này khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc từ tháng 9/2020 bằng các đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc để làm thuê trong các xưởng bóc gỗ, tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đến ngày 17/1 vượt biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng BĐBP phát hiện bắt giữ.

Bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam - 3

Những người vượt biên phần lớn là sinh năm 1999 đến 2003, chủ yếu là người đồng bào các dân tộc (Ảnh: CTV).

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành bàn giao những người trên cho Trung tâm Y tế huyện Mường Khương đưa đi cách ly theo quy định.