1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển 4.000 viên ma túy

(Dân trí) - Các đối tượng bị lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang tại khu vực biên giới, cùng tang vật là 4.000 viên ma túy tổng hợp, hiệu WY.

Chiều 20/6, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy miền Trung và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 3 đối tượng người Lào đang vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Hoạt động đấu tranh tội phạm ma túy lần này thuộc chuyên án 677L, nằm trong kế hoạch thực hiện tháng cao điểm về phòng, chống ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, các lực lượng thuộc ban chuyên án 677L đã quyết định mở đợt đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

3 đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Mạnh Hùng)
3 đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Mạnh Hùng)

Quá trình đấu tranh, các lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng người Lào, gồm: Keng (32 tuổi, trú tại bản Lợi Năm, huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet), Hồ Ta Pưng (34 tuổi, trú tại bản Xạ Pun Xay, huyện Xỏng Khôn, tỉnh Savanakhet) và Bun Khăm (36 tuổi, trú tại bản Ta Kho, huyện Mường Noòng).

Địa điểm bắt giữ các đối tượng tại bản 6, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ 4.000 viên nén màu hồng, trên bề mặt có ký hiệu WY, 2 ĐTDĐ và 3 xe máy.

Bước đầu, 3 đối tượng đều khai nhận đang vượt biên trái phép đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Đây là đợt bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, chỉ cách đây 2 ngày lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng đã phá thành công chuyên án 676 Lv bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đăng Đức – Mạnh Hùng