1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt giữ 2 đối tượng giả vờ mua ô tô rồi cướp xe bỏ trốn

Đức Văn

(Dân trí) - Với thủ đoạn vờ mua rồi chạy thử kiểm tra xe, khi dừng xe lại thống nhất giá cả, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở 2 đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Phủ Lý đã điều tra và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phạm Minh Quang (SN 1990) và Trần Ngọc Hiếu (SN 1998) - cùng trú xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội - là thủ phạm gây ra vụ cướp xe ô tô trên địa bàn phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bắt giữ 2 đối tượng giả vờ mua ô tô rồi cướp xe bỏ trốn - 1

Hai đối tượng Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 14/12, trên địa bàn phường Quang Trung, TP Phủ Lý, xảy ra vụ án cướp xe ô tô. Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định vụ án trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Với sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Phủ Lý đã tăng cường lực lượng, thành lập các mũi trinh sát đi rà soát địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 30 giờ gây án, chiều ngày 16/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý đã điều tra làm rõ và bắt được 2 đối tượng Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng ban đầu khai nhận do chơi bời, nợ nần nên nghĩ ra cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14/12, qua mạng xã hội Phạm Minh Quang biết được trên địa bàn TP Phủ Lý đang có người rao bán xe ô tô nên đã rủ Hiếu đi từ Hà Nội về đến vườn hoa TP Phủ Lý để gặp chủ xe và thử xe, bằng thủ đoạn giả vờ mua xe và trao đổi xe ô tô, sau đó yêu cầu chủ xe cho chạy thử để kiểm tra xe khi dừng lại thống nhất giá cả, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở 2 đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát cướp đi chiếc xe.

Hiện Công an TP Phủ Lý đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.