1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt giam nữ giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất găng tay y tế giả

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Bà Hoa cùng 3 đồng phạm bị Công an TPHCM bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Chiều 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Thạch Thị Hoa (sinh năm 1984, ngụ quận Tân Bình) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bắt giam nữ giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất găng tay y tế giả - 1
Công an đọc lệnh bắt đối với bà Thạch Thị Hoa

Theo công an, Thạch Thị Hoa (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại thiết bị TTH) là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả mà Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vừa triệt phá.

Ngoài Hoa, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định trên đối với Lê Ngọc Ngân (sinh năm 1984, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Chương (sinh năm 1976, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Luynh Trang (sinh năm 1973, ngụ quận 1) cùng với tội danh trên.

Các đối tượng này là cấp dưới của Hoa với nhiệm vụ thu gom, sản xuất và chuẩn bị tiêu thụ 2,3 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng ra thị trường.

Bắt giam nữ giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất găng tay y tế giả - 2
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Chương

Trước đó, vào tối ngày 3/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với lực lượng An ninh Bộ Công an và Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà trên Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 32 công nhân đang thực hiện công đoạn sàng lọc, đóng thùng mặt hàng găng tay từ những bao tải lớn vào từng hộp, thùng mang nhãn hiệu V... Số lượng thùng găng tay đã đóng gói hoàn thiện là 2.370 thùng, tương đương 2,3 triệu găng tay giả, trị giá trên 3 tỷ đồng.

Bắt giam nữ giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất găng tay y tế giả - 3
Kho sản xuất găng tay y tế giả của đối tượng Hoa

Khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này, công an thu giữ thêm 10 bao tải chứa đồ bảo hộ y tế, 3.400 hộp găng tay y tế, hơn 2.000 chiếc găng tay y tế không nhãn mác, 700 vỏ thùng carton in hình nhãn hiệu găng tay y tế, 500kg nguyên liệu găng tay y tế không nhãn mác, 400 vỏ hộp găng tay y tế cùng nhiều tem nhãn giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại cơ quan công an, bà Hoa khai mua găng tay y tế đã qua sử dụng từ nhiều nguồn, găng tay kém chất lượng bán trôi nổi trên thị trường. Số găng tay này được đưa về kho sàng lọc, đóng gói vào từng hộp giả các nhãn hiệu nổi tiếng và bán ngược ra thị trường.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.