1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giam 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán trái phép hơn nửa tấn thuốc nổ

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán trái phép hơn 500kg thuốc nổ và 128 kíp nổ.

Chiều 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Vịnh (SN 1976) và Đàm Minh Thành (SN 1985) cùng trú thị xã Nghi Sơn về tội Chiếm đoạt vật liệu nổ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ngoài 2 bị can nói trên, cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thoa (SN 1981, trú xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Bắt giam 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán trái phép hơn nửa tấn thuốc nổ - 1

Số tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, Lê Hữu Vịnh được một chủ doanh nghiệp xây dựng thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê.

Ngày 26/2, Vịnh liên hệ để nhận vận chuyển 756kg thuốc nổ AD1 và 128 kíp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công.

Bắt giam 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán trái phép hơn nửa tấn thuốc nổ - 2

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Tuy nhiên, Lê Hữu Vịnh đã nhờ Đàm Minh Thành vận chuyển hộ, đồng thời cấu kết với Thành để lấy bớt một phần thuốc và kíp nổ mang bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi nhận thuốc nổ, Vịnh và Thành đã lấy bớt 21 thùng thuốc nổ (hơn 500kg) và 128 kíp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa với số tiền 191,5 triệu đồng. Số tiền này sau đó được các đối tượng chia đều cho nhau.