1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giam 2 cựu cán bộ "hô biến" đất nông nghiệp thành đất lâu dài

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hai cựu cán bộ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa bị bắt giam vì có hành vi lập và ký xác nhận hồ sơ 12.000m2 đất nông nghiệp thành đất cơ bản gây thất thoát 1,2 tỷ đồng.

Chiều 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Tiến Dũng (SN 1966, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh An) và Trịnh Xuân Nam (SN 1986, nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc)

Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.  

Bắt giam 2 cựu cán bộ hô biến đất nông nghiệp thành đất lâu dài - 1

Hai bị can Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo điều tra, năm 2019, khi địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đã tham gia họp, lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc đối với gần 12.000m2 đất nông nghiệp thành đất cơ bản, lâu dài cho hộ gia đình cá nhân để lấy tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Hành vi của 2 bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.