1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tạm giam tổng giám đốc "hô biến" đất công thành... đất ông

Xuân Duy

(Dân trí) - Trương Quốc Tuấn bị cáo buộc móc nối với một số cựu cán bộ để biến đất công thành "đất ông", dẫn đến việc xác định sai đối tượng bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Trương Quốc Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Phước Thái) để điều tra về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông này bị bắt vì liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bắt tạm giam tổng giám đốc hô biến đất công thành... đất ông - 1

Công an đọc quyết định bắt bị can Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, Tuấn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái và làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, người này đã móc nối, thông đồng với một số cán bộ xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh thành phố Biên Hòa, để làm các thủ tục hợp thức hóa nguồn gốc khu đất từ đất công trở thành đất tư, để thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Việc làm trên dẫn đến xác định sai đối tượng bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Liên quan tới vụ án, sáng cùng ngày, nhà chức trách đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa) cùng 3 thuộc cấp.