1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt được nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Tin từ Bộ Công an, hung thủ gây ra vụ trọng án giết 4 người trong một gia đình ở Quảng Ninh đã bị bắt tại Hải Phòng vào lúc 21h tối nay 26/9.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc 22h, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, ông đang trên đường từ Quảng Ninh về Hải Phòng để chúc mừng, động viên và trao thưởng kịp thời cho lực lượng phá án.

Theo ông Đọc, thay mặt tỉnh Quảng Ninh ông sẽ thưởng nóng 200 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Trước đó, vào sáng ngày 24/9, ngay sau khi có thông tin về vụ thảm sát, ông Nguyễn Văn Đọc cũng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng công tác phá án, giữ an ninh trật tự, hỗ trợ gia đình nạn nhân.


Bên ngoài trụ sở công an huyện Thủy Nguyên đêm 26/9. (Ảnh: Thu Hằng)

Bên ngoài trụ sở công an huyện Thủy Nguyên đêm 26/9. (Ảnh: Thu Hằng)


22h30, rất đông người dân hiếu kỳ đứng chờ phía ngoài trụ sở để được chứng kiến lực lượng công an dẫn giải nghi phạm gây thảm án. (Ảnh: Hải Sâm)

22h30, rất đông người dân hiếu kỳ đứng chờ phía ngoài trụ sở để được chứng kiến lực lượng công an dẫn giải nghi phạm gây thảm án. (Ảnh: Hải Sâm)


Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thưởng nóng lực lượng phá án 100 triệu đồng. (Ảnh: Thu Hằng)

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thưởng nóng lực lượng phá án 100 triệu đồng. (Ảnh: Thu Hằng)


Quang cảnh buổi làm việc tối 26/9 tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (Ảnh: Hải Sâm)

Quang cảnh buổi làm việc tối 26/9 tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (Ảnh: Hải Sâm)

Hiện nghi phạm đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Rất nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đang tập trung bên ngoài chờ cơ quan công an cung cấp thông tin.


Nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt giữ lúc 21h tối 26/9, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: Hải Sâm)

Nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt giữ lúc 21h tối 26/9, tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: Hải Sâm)

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, sau mấy ngày lẩn trốn, vào lúc 21h tối nay, Doãn Trung Dũng - nghi phạm sát hại 4 bà cháu tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bị lực lượng phá án bắt gọn khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

21h17 tối nay, Trưởng phòng Công an hình sự - PC 45 Công an Hải Phòng, Đại tá Lê Hồng Thắng, cũng đã xác nhận với PV Dân trí thông tin đã bắt được nghi phạm trong vụ thảm sát 4 bà cháu. Đại tá Thắng cho biết nghi phạm đang được Công an Hải Phòng phối hợp với lực lượng phá án của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về trụ sở Công an Thủy Nguyên.


Nghi phạm và ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Nghi phạm và ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Như Dân trí đã thông tin, Dũng là nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại nhà chị Vũ Thị Thanh (SN 1983) khiến mẹ đẻ, 2 con và cháu ruột chị Thanh tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng tình nghi số một được lực lượng phá án xác định là Doãn Trung Dũng. Dũng sau đó đã bỏ trốn. Ngày 25/9, Công an Quảng Ninh phát lệnh truy tìm. Ngày 26/9, Công an Quảng Ninh phát lệnh truy nã.

Chiều 26/9, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an đã phong tỏa mọi tuyến đường ra vào tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào đêm 25/9, rất nhiều người dân được huy động cùng với dân quân và một số trinh sát của Công an tỉnh đã đồng loạt truy lùng nghi phạm khắp bờ sông, bãi sú… nơi tình nghi Dũng đang lẩn trốn.

Khu vực người dân phát hiện Dũng xuất hiện cuối cùng là bờ sông Uông (tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, Uông Bí, gần nhà Dũng). Khu vực này đã bị lực lượng phá án phong tỏa. Tuy nhiên Dũng đã kịp lẩn trốn sang huyện Thủy Nguyên và 21h hôm nay đã bị bắt gần chân cầu Bính thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Hải Sâm - Thu Hằng - Tuấn Hợp