1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt đối tượng truy nã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lúc rạng sáng

(Dân trí) - Nắm được thông tin về Thảo là đối tượng đang bị CA tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã và đang ẩn nấp tại ngôi nhà trên địa bàn huyện Gia Lâm, các chiến sĩ CA chia làm 3 mũi áp sát và bất ngờ ập vào bắt giữ Thảo khiến hắn không kịp trở tay.

Bắt đối tượng truy nã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lúc rạng sáng

Đối tượng Thảo luôn mang trong mình vũ khí nguy hiểm đã bị bắt giữ về hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". 

Chiều 12/3, Công an huyện Gia Lâm, (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng Đỗ Văn Thảo, (42 tuổi, trú ở phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc), để CA tỉnh Vĩnh Phúc điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trong một vụ án liên quan đến ma túy, Thảo là đối tượng “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và bị CA tỉnh Vĩnh Phúc truy nã về cùng hànhvi. Tuy nhiên nhiều lần lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Thảo nhưng bất thành.

Xác định Thảo là đối tượng truy nã nguy hiểm luôn mang trong mình vũ khí nguy hiểm, nên khi lực lượng chức năng nắm bắt được thông tin về Thảo đang trốn trên địa bàn Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội), chỉ huy Đồn Công an Đa Tốn đã đề xuất Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm tăng cường trinh sát hình sự triển khai kế hoạch vây bắt Thảo.

Theo kế hoạch, 2h15 sáng 12/10, Trung tá Đào Thanh Bình, Trưởng Đồn Công an Đa Tốn trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ trinh sát chia làm 3 mũi, tiếp cận, vây kín ngôi nhà nơi Đỗ Văn Thảo đang trốn và chọn thời cơ ập vào bắt gọn Thảo khiến hắn không kịp trở tay. Kế hoạch bắt giữ Thảo – một đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng mà cả khu phố xung quanh đều yên bình, không một tiếng súng.

Tuấn Hợp