1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt đối tượng trộm xe của bạn mới quen

(Dân trí) - Vừa lừa được Phi bước xuống xe, Khánh lập tức rồ ga bỏ chạy. Sau vài ngày lẩn trốn, tên Khánh đã bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện, tóm gọn giao cơ quan công an xử lý.

Đối tượng lừa bạn mới quen lấy trộm xe bị các “hiệp sĩ” tóm
gọn
Đối tượng lừa bạn mới quen lấy trộm xe bị các “hiệp sĩ” tóm gọn

Sáng 15/4, công an phường Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (23 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 13/4, Lê Hữu Phi (21 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) cầu cứu các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) về việc bị một người bạn mới quen lừa lấy mất chiếc xe máy.

Theo trường trình của Phi, trưa 11/4, Phi được một người bạn mới quen là Nguyễn Quốc Khánh mượn xe, chở Phi về nhà trọ ở địa bàn phường An Thạnh (thị xã Thuận An). Khi đến nơi, Khánh nói Phi xuống xe trước, khi Phi vừa bước xuống thì Khánh rồ ga xe bỏ chạy. Biết bị lừa, Phi đến công an địa phương trình báo vụ việc và cầu cứu các “hiệp sĩ”.

Khoảng 11h ngày 14/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (thuộc khu 3, Phường Phú Hoà) , phát hiện 2 đối tượng đi xe như mô tả của em Phi nên liền bám theo. Qua nhiều tuyến đường, đến đường Liên Khu (khu 11, phường Phú Cường), “hiệp sĩ” Thanh Hải ép xe 2 đối tượng vào và điện thoại cho công an đến hỗ trợ đưa về.

Tại công an phường Phú Cường đối tượng khai tên nguyễn Quốc Khánh, kiểm tra trong người đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện 1 đoản mở khoá xe máy, 1 điện thoại, nhiều giấy tờ cầm đồ.

Qua khai thác nhanh, Khánh khai, trước đó đã sử dụng phương tiện phạm pháp đi cướp giật, trộm xe 5 vụ.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên