1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng mang 5 bánh heroin trên đường tiêu thụ

(Dân trí) - Từ một điểm bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn, Lương Văn Phong bắt mối với “khách hàng” có nhu cầu mua heroin với số lượng lớn để bán kiếm lời bất chính.

Đối tượng Lương Văn Phong tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lương Văn Phong tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/12, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Văn Phong (47 tuổi, ngụ bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 12/2013, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Quế Phong xác định, trên địa bàn huyện nổi lên một đối tượng ở xã Châu Thôn có nhiều nghi vấn mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Lúc 10h ngày 21/12, Ban chuyên án mang bí số 1213M công an huyện Quế Phong bắt quả tang Lương Văn Phong về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy tại dốc Kè Lè, xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu). Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin và 2 điện thoại di động.
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, số hàng trên được y vận chuyển để bán cho một người ngoài Bắc “đặt hàng”. Đang lúc đối tượng đưa số ma túy trên đi giao hàng thì bị lực lượng công an huyện Quế Phong bắt giữ. Theo cơ quan công an, Phong là đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại địa phương trong thời gian qua. Chiều 23/12, UBND huyện Quế Phong đã đến chúc mừng và trao thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án 1213M.

Đà Nẵng:
 
Bắt "bà trùm" ma túy sau 4  năm lẩn trốn
 
Ngày 25/12, sau 4 năm lẩn trốn về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”, “bà trùm” Phạm Thị Chút (SN 1976, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt và di lí về Đà Nẵng.
 
Năm 2006, sau khi chồng chết vì tai nạn giao thông, Phạm Thị Chút phải mưu sinh đủ nghề để nuôi 2 con thơ dại nhưng không thoát được cảnh nghèo.
 
Phạm Thị Chút tại cơ quan công an
Phạm Thị Chút tại cơ quan công an
 
Để “thoát nghèo” và thấy buôn bán ma túy nhẹ nhàng lại thu nhập cao nên đến năm 2009, Chút kết hợp cùng Cao Khả Cảnh (SN 1975, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận trực tiếp ma túy với khối lượng lớn từ một đầu mối phía Bắc mang về Đà Nẵng phân phối đến các đại lý và bán lẻ cho con nghiện.

Tháng 8/2009, quá trình theo dõi và mật phục, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt quả tang Cao Khả Cảnh đang giao ma túy cho con nghiện. Sau khi nghe tin đồng bọn sa lưới, Chút nhanh chân bỏ trốn vào Đăk Lăk.

Khám xét nơi tạm trú của Chút, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện 64,317 gam heroin và 0,043 gam ma túy tổng hợp, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc Chút về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 14/8/2009.

Tại Đăk Lăk, Chút sinh sống bằng nghề bán rau ở chợ và đổi tên thành Trang. Trong trong thời gian này, Chút quen với Trần Văn Đỏ (SN 1988, trú Đồng Nai) sinh sống cùng khu trọ.

Sống với nhau được 1 thời gian, sợ bị phát hiện nên Chút cùng Đỏ vào TP HCM thuê trọ, cả hai cùng đi bán vé số. Lúc này Chút và Đỏ có với nhau 1 đứa con 2 tuổi.

Do kinh tế quá khó khăn, Đỏ với Chút dắt nhau về quê của Đỏ ở Đồng Nai để nhờ người thân giúp đỡ cho 2 vợ chồng làm ăn. Trong khoảng thời gian đó cho đến lúc bị bắt, cả Đỏ và gia đình hoàn toàn không biết gì về thân phận cũng như hành vi phạm tội của Chút.

Qua quá trình điều tra và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện ra nơi ở của Phạm Thị Chút. Ngày 22/12, Phạm Thị Chút đã bị bắt tại nhà trọ của mình ở Đồng Nai.

 

Nguyễn Duy - Công Bính