1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản lẩn trốn 33 năm

Phương Nhi

(Dân trí) - Sau 33 năm thay tên lẩn trốn khắp nơi, Nguyễn Văn Quân vừa bị bắt giữ tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ngày 31/1, Công an thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ Nguyễn Văn Quân (SN 1962) và tiến hành các thủ tục bàn giao Quân cho Công an tỉnh Cà Mau xử lý.

Theo cơ quan công an, đầu năm 1990, Nguyễn Văn Quân bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản và chấp hành án tại Trại giam Cái Tàu.

Đến ngày 9/8/1990, Quân đã trốn khỏi trại giam và bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã suốt 33 năm qua.

Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản lẩn trốn 33 năm - 1

Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).

Khoảng 13h ngày 31/1, Công an thị trấn Tân Khai kiểm tra hành chính tại một văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn. Tại đây, công an phát hiện một người đàn ông (tên trên giấy tờ là Nguyễn Văn Quấn, SN 1960, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã nên đưa về trụ sở.  

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, ông Nguyễn Văn Quấn khai nhận mình tên thật là Nguyễn Văn Quân - đối tượng giết người, cướp tài sản bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã 33 năm trước. Quân cho biết hàng chục năm qua đã thay tên, lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành.