1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt đối tượng giấu 6kg ma túy trong bia lon

(Dân trí) – Sáng nay 18/6, Trung tá Võ Trọng Hải – phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng cửa khẩu Cầu Treo cho biết, trong hai ngày 16 và 17/6, lực lượng Biên phòng (Hà Tĩnh đã) phá thành công 2 vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn.

Trong 2 ngày cuối tuần qua, Bộ đôi Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng phá thành công 2 vụ vận chuyển khoảng 6kg ma túy dạng đá từ Lào về Việt Nam được cất giấu trong 12 lon bia.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận cùng tang vật tại cơ quan điều tra
 
Vào khoảng 10h ngày 17/6, tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng PC47 Công an Hà Tĩnh và chi cục Hải Quan cửa khẩu Cầu Treo (Hải quan Hà Tĩnh) kiểm tra xe khách mang BKS 29B – 001.03 chạy tuyến Hà Nội- Viên-chăn (Lào) phát hiện 4 kg ma túy dạng đá được cất giấu trong 12 lon bia (Lào).
 
Với số lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong lon bia
Với số lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong lon bia
 
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi) trú tại xã Giao Hà, Giao Thủy (Nam Định) khai nhận số lượng lớn ma túy dạng đá nói trên do một đối tượng khác thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Trước đó một ngày, Đồn biên phòng Quốc tế Cầu Treo cũng phát hiện trên xe khách mang BKS UN -7769 vận chuyển 2kg ma túy dạng đá được cất giấu trong 10 lon nước ngọt vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thu. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tạm giữ xe khách để điều tra đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.
 
Liên quan đến ma túy, cũng trong sáng ngày 18/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1980, trú tại xã Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Thọ Trân (SN 1973, trú tại xã Nam Thành, Yên Thành), Nguyễn Thanh Bình (SN 1976, trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Vi Văn Bằng (SN 1985, trú tại xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do có quen biết từ trước nên khi có người đặt vấn đề nhờ mua hộ heroin, Nguyễn Văn Hà đã gọi điện nhờ Nguyễn Thọ Trân tìm giúp nguồn hàng. Trân gọi điện nhờ Nguyễn Thanh Bình, Bình gọi điện đặt hàng Vi Văn Bằng. Ngày 16/11/2011, Bằng gọi điện cho Bình thông báo đã tìm được nguồn hàng với giá 118 triệu/bánh. Do Hà và Trân chưa đưa tiền nên Bình lừa vợ đưa 85 triệu bảo lên Quế Phong mua gỗ làm nhà rồi gặp Bằng để mua ma túy. Sau khi lấy được hàng từ một người H’mông không xác định được lai lịch, Bằng đưa heroin cho Bình.

Có được hàng, Bình gọi điện cho Trân, Trân gọi cho Hà và biết được địa điểm giao hàng tại phòng 201 Khách sạn Đại Dương (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Trân đứng ngoài cảnh giới cho Hà vào giao hàng với giá 190 triệu đồng/bánh, khi đang tiến hành trao đổi thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo quanh co, thiếu thành khẩn và luôn cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên căn cứ vào những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xét hỏi, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 20 năm tù giam, Nguyễn Thọ Trân 17 năm tù giam, Nguyễn Thanh Bình và Vi Văn Bằng chia nhau mỗi người 18 năm tù giam.

 
Xuân Bắc - Văn Dũng - Quang Anh