1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt đối tượng có tiền án ngang nhiên cầm dao đâm người

(Dân trí) - Ngày 26/2, Công an huyện Cao Lộc đã điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Hà Anh Trưởng, trú tại tổ 3 khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc - Lạng Sơn do mâu thuẫn bột phát đã dùng dao đâm người khác trọng thương.

Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 22/2, Trưởng đi chơi hội về, do uống rượu say đã tự gây tai nạn giao thông, khiến chiếc xe máy mà y mượn sử dụng bị hư hỏng.

Sau đó, Trưởng đã đem đến tiệm sửa xe của Anh Nông Văn Dự tại thị trấn để sửa chữa. Tuy nhiên, do uống quá nhiều rượu không làm chủ được hành vi, Trưởng đã có thái độ hung hăng, hách dịch với anh Dự.
Đối tượng Trưởng, người dùng dao đâm gây thương tích người khác tại Cơ quan Công an.
Đối tượng Trưởng, người dùng dao đâm gây thương tích người khác tại Cơ quan Công an.

Không hài lòng với vị khách say rượu, anh Dự đã khuyên bảo nhưng Trưởng đã không nghe mà tỏ thái độ côn đồ.

Mâu thuẫn bột phát , Trưởng cầm dao nhọn do y mang theo sẵn, đâm nhiều nhát khiến anh Dự bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có vết thương nặng gây đứt gân.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Trưởng đã có tiền án, tiền sự. Ngày 21/5/2010, phạm tội cố ý gây thương tích nhưng do bị hại rút đơn nên vụ án đã đình chỉ điều tra.

Ngày 15/12/2010, Trưởng lại có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, nhưng chỉ bị xử lý hành chính. Tiếp đó, vào ngày 30/5/2012, Trưởng cùng đồng bọn đi dự sinh nhật và sử dụng trái phép chất ma túy bị Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh bắt quả tang và xử phạt hành chính 1 triệu đồng.

Và đến ngày 8/9/2012, Trưởng lại phạm tội cố ý gây thương tích bị TAND thành phố Lạng Sơn tuyên phạt 4 tháng 15 ngày tù giam, hiện chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm nghiêm trọng.

Q.Đô