1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt Đạt "9 ngón" tại Hà Tĩnh

Dương Nguyên

(Dân trí) - Đạt tự nhận mình có quan hệ với cán bộ địa chính, cam kết xin cấp đất cho những cặp vợ chồng mới cưới. Qua đó, ông ta chiếm đoạt 310 triệu đồng của 5 bị hại.

Ngày 22/4, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tiến Đạt (còn gọi là Đạt "9 ngón", 45 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 4/2016 đến cuối năm 2017, Đạt khoe mình có quan hệ với cán bộ địa chính xã Sơn Tây, có thể xin cấp đất cho những cặp vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, người có nhu cầu phải đưa một khoản tiền "lót tay".

Bắt Đạt 9 ngón tại Hà Tĩnh - 1

Phạm Tiến Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Đạt đã nhận của 5 người ở xã Sơn Tây số tiền 50-80 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy được cấp đất, bị hại yêu cầu Đạt trả lại tiền.

Người đàn ông 45 tuổi đã viện nhiều lý do từ chối trả tiền cho bị hại.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, công an vào cuộc, bắt giữ Đạt vì xác định ông ta lừa đảo, chiếm đoạt 310 triệu đồng.