1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sập "bẫy" việc làm, 11 lao động bị bán vào đường dây lừa đảo quốc tế

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe lời dụ dỗ việc nhẹ, lương cao, 11 lao động ở huyện Con Cuông, Nghệ An bị đưa qua biên giới, bán cho đường dây lừa đảo quốc tế.

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Bảo Tín (29 tuổi, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An). Tín được xác định là người đưa 11 nạn nhân ra nước ngoài để tham gia ổ nhóm lừa đảo hoặc lao động khổ sai.

Tháng 7/2022, Tín sang nước ngoài để tìm việc làm. Tại đây, Tín được một đối tượng thuê lập nhóm lừa đảo nhắm vào người Việt Nam với mức lương 17 triệu đồng/tháng; nếu dụ dỗ, lừa được người tham gia vào ổ nhóm này sẽ được trả 45 triệu đồng/người.

Sập bẫy việc làm, 11 lao động bị bán vào đường dây lừa đảo quốc tế - 1

Đối tượng Lê Bảo Tín tại cơ quan công an (Ảnh: V.H).

Từ tháng 8 đến tháng 10/2022, Tín dụ dỗ, lừa đưa 11 người cùng quê ra nước ngoài, giao cho ông chủ. Các nạn nhân này bị ép ký hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân là người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng.

Số lao động này bị quản lý chặt, cưỡng ép lao động, không cho ra khỏi cơ sở. Nếu không đạt được chỉ tiêu giao, các lao động sẽ bị bán qua chủ mới hoặc đóng tiền chuộc để về.

Sau quá trình điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Con Cuông bắt giữ thành công Lê Bảo Tín.

"Hành vi của Lê Bảo Tín có đủ cơ sở cấu thành tội Mua bán người. Trong số nạn nhân của Tín có cả trẻ em nên đối tượng này bị điều tra thêm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi", nguồn tin cho hay. 

Về phần 11 lao động nói trên, hiện đã trở về địa phương an toàn.