1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt cựu Phó Chủ tịch phường chứng thực hợp đồng mua, bán đất cho con trai

Trung Thi

(Dân trí) - Ông Trần Thanh Tùng, cựu Phó Chủ tịch một phường ở Khánh Hòa, bị bắt tạm giam do chứng thực hợp đồng mua, bán đất cho con trai sai quy định pháp luật.

Chiều 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Thanh Tùng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), để điều tra tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Một nguồn tin xác nhận trước đó, ông Tùng đã bị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải.

Bắt cựu Phó Chủ tịch phường chứng thực hợp đồng mua, bán đất cho con trai - 1

UBND phường Ninh Hải - nơi ông Tùng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch phường (Ảnh: Phú Khánh).

Cán bộ này cũng từng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở phường Ninh Hải.

Theo kết luận thanh tra của thị xã Ninh Hòa, giữa năm 2017, bà X. bán hơn 7.000m2 đất trồng cây lâu năm cho ông T. với giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 10 triệu đồng. Ông Tùng trực tiếp ký chứng thực hợp đồng trên.

Ông T. là con trai của ông Trần Thanh Tùng. Thời điểm này, ông Tùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải nhưng không được phân công làm nhiệm vụ chứng thực.

Hơn nữa, qua làm việc, hai cha con ông Tùng thừa nhận số tiền 10 triệu đồng trên hợp đồng mua bán đất không đúng với thực tế, giá trị chuyển nhượng thực tế là 240 triệu đồng.

Cấp dưới của vị cựu Phó Chủ tịch này khẳng định không tiếp nhận, không tham mưu hồ sơ đề nghị chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà X. và ông T.

Hồ sơ chứng thực không được lưu giữ tại UBND phường Ninh Hải; số chứng thực, ngày chứng thực ở nội dung lời chứng không thể hiện trong Sổ Chứng thực hợp đồng.

Theo kết luận thanh tra, việc ông Tùng tự thực hiện ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng liên quan con ruột mình là vi phạm quy định "người chứng thực không được quyền chứng thực hợp đồng, chứng thực chữ ký có liên quan đến tài sản, lợi ích của con".

Ngoài ra, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà X. và ông T. không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế.

Ông Tùng biết nhưng vẫn ký chứng thực, dẫn đến các cơ quan xác định sai số thuế phải nộp (người có nghĩa vụ nộp thuế là con trai ông Tùng).

"Việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng này để kê khai nộp thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hành vi trốn thuế theo Khoản 5, Điều 143 Luật quản lý thuế năm 2019", theo kết luận thanh tra.

Xác định hành vi của ông Tùng có dấu hiệu của tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ nên Thanh tra thị xã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra, Công An thị xã Ninh Hòa làm rõ.