1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt cóc con nợ đưa ra nước ngoài để đánh đập, đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Ông Lịnh nợ tiền cá độ bóng đá nhưng chưa có khả năng chi trả, nhóm đối tượng đã bắt cóc nạn nhân đem sang Campuchia để đánh đập và dọa giết.

Ngày 27/2, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 nghi can Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi, quê Đà Nẵng), Đinh Ly Na (28 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Thành Trung (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nhóm này được xác định đã bắt ông Nguyễn Văn Lịnh (45 tuổi) đưa sang Campuchia giam giữ và đánh đập để đòi nợ.

3 nghi phạm tại cơ quan công an
3 nghi phạm tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, năm 2013, ông Lịnh tham gia cá độ bóng đá và nợ Thịnh gần 300 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chiều 30/1/2016, ông Lịnh đang ngồi tại quán cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (phường Tân Quý, quận Tân Phú) thì bị Thịnh cùng 8 người khác tới khống chế đưa lên xe chở đến một quán cà phê trên Hương lộ 3 (quận Bình Tân) rồi thay nhau đánh đập, buộc ông Lịnh phải trả tiền.

Ông Lịnh nói chưa có tiền trả thì bị băng nhóm này dùng ô tô chở qua Campuchia rồi nhốt tại 1 khách sạn và tiếp tục đánh đập.

Sau đó, Thịnh cùng đồng bọn gọi điện về Việt Nam cho bạn gái ông Lịnh, là chị Th., buộc chị này phải đem 200 triệu sang Campuchia chuộc người, nếu không bọn chúng sẽ giết con tin và bán nội tạng.

Tuy nhiên, chị Th. không thực hiện theo yêu cầu của các nghi phạm. Ngày 22/2, do không đòi được tiền nên nhóm đối tượng đã thả ông Lịnh về Việt Nam. Sau đó nạn nhân đã đến công an tố cáo.

Vào cuộc điều tra, mới đây công an quận Tân Phú đã bắt được các nghi can Thịnh, Na, Trung.

Số hung khí mà công an thu giữ tại nhà các nghi can
Số hung khí mà công an thu giữ tại nhà các nghi can

Theo cơ quan công an, đây là băng nhóm giang hồ, đòi nợ thuê, hoạt động có tổ chức.

Khám xét nơi ở các nghi phạm, công an thu giữ 2 khẩu súng, 3 thanh kiếm tự chế.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt những người liên quan.

Đình Thảo

Bắt cóc con nợ đưa ra nước ngoài để đánh đập, đòi tiền chuộc - 3