1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt 9 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 15/7, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Sóc Trăng.

Từ môi giới hôn nhân đến lừa bán phụ nữ

Qua một thời gian theo dõi đường dây mua bán người đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhiều đối tượng tham gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch triệt phá.

Ngày 12/7, khi hai đối tượng trong đường dây này đang chờ làm thủ tục cho 2 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc, PC45 Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng xông vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên khai nhận là Lê Thị Mười (50 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, ngụ huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

Mười và Hải bị bắt trong ngày 12/7
Mười và Hải bị bắt trong ngày 12/7

Ngay sau khi bắt giữ 2 đối tượng trên, cơ quan điều tra đã khai thác nhanh từ các đối tượng. Lê Thị Mười khai nhận 2 phụ nữ trên do Mười tìm và giới thiệu cho Hải để Hải đưa đi Hà Nội. Tại Hà Nội, Hải sẽ giao lại cho Nguyễn Thị Bình (52 tuổi, chị gái Hải, ngụ Bắc Giang) và Từ Thị Huệ (32 tuổi, ngụ Bắc Giang) để đưa sang Trung Quốc bán làm vợ đàn ông không kiếm được vợ ở đây.

Các đối tượng trên khai nhận đường dây mua bán này được khởi xướng từ đối tượng Từ Thị Huệ. Vào đầu năm 2011, Từ Thị Huệ sang Trung Quốc lấy chồng rồi thường xuyên dẫn đàn ông Trung Quốc về Việt Nam chọn vợ, môi giới hôn nhân trái phép. Lúc này, Huệ mốc nối với hai chị em Bình và Hải để tuyển chọn phụ nữ.

Nhu cầu lấy vợ của đàn ông Trung Quốc rất nhiều mà hai chị em Bình, Hải chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên nhóm này tìm kiếm chân rết ở địa phương khác để cung cấp phụ nữ cho chúng. Đồng thời, chúng cũng đổi phương thức từ đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam chọn vợ thành lừa phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc.

Sau đó, nhóm này đặt vấn đề với Lê Thị Mười và Thái Hoàng Sơn (63 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) để hai người này làm đầu mối tìm kiếm, tuyển chọn và dụ dỗ phụ nữ trên địa bàn 2 tỉnh này. Sau khi dụ dỗ được phụ nữ, Mười và Sơn sẽ gọi điện cho Hải vào để đưa ra Bắc Giang giao lại cho Huệ đưa sang Trung Quốc bán. Mỗi phụ nữ lừa được, Hải trả cho Mười 5 triệu đồng và Sơn thì 15 triệu đồng.

Lừa cả phụ nữ có chồng ly dị rồi đem bán

Tại Tây Ninh, đường dây hoạt động của Mười còn có sự giúp sức của Phan Thị Hạnh Dung (41 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng), Nguyễn Đặng Trúc Quân (21 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) và Trần Đức Nhân Tôn (25 tuổi, ngụ Gia huyện Trảng Bàng). Các đối tượng này làm nhiệm vụ tuyển chọn phụ nữ đưa lại cho Mười, mỗi phụ nữ sẽ được Mười trả công 2 triệu đồng.

Dung và Tôn, 2 “trợ tá” của “trùm” Mười
Dung và Tôn, 2 “trợ tá” của “trùm” Mười

Tại Sóc Trăng, Sơn vừa trực tiếp tuyển chọn phụ nữ vừa kêu thêm Nguyễn Thành Phong (34 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị) phụ giúp. Mỗi phụ nữ Sơn cũng trả công cho Phong 2 triệu đồng.

Đường dây hoạt động của nhóm này rất tinh vi, chặt chẽ. Bọn chúng thường đến các gia đình ở vùng nông thôn, vùng giáp biên giới có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay không có việc làm ổn định để dụ dỗ các cô gái với lời hứa sẽ đưa sang Trung Quốc lấy chồng trẻ đẹp, giàu có. Cũng có khi chúng hứa hẹn giúp cho công việc phụ quán ăn với thu nhập cao, chúng còn cho gia đình ứng trước 5 đến 10 triệu đồng để làm tin…

Thậm chí, có trường hợp 2 vợ chồng đang chung sống với nhau yên ổn nhưng chúng vẫn dùng lời ngon, tiếng ngọt để dụ dỗ. Đến nỗi vợ chồng trên đồng ý làm thủ tục ly hôn giả rồi đưa người vợ sang Trung Quốc dưới hình thức đi hợp tác lao động để kiếm tiền cải thiện cuộc sống gia đình,…

Nhưng thực tế, khi đưa được các cô gái sang Trung Quốc, chúng áp giải đến các vùng đồi núi, thu giữ hết các giấy tờ tùy thân, cho ăn uống kham khổ và bị giam giữ trong nhà không cho ra ngoài. Hàng ngày chúng đưa những đàn ông lớn tuổi hoặc bị khuyết tật, không cưới được vợ ở Trung Quốc đến để xem mặt, lựa chọn cô gái nào mình ưng ý để mua làm vợ.

Cô gái nào được chọn thì chúng bắt phải đi theo người đàn ông đó về nhà, nếu không chấp nhận thì chúng đánh đập, không cho ăn uống. Mỗi cô gái được chọn chúng bán với giá từ 100 đến 200 triệu đồng. Nếu cô gái nào không bán được thì chúng đòi gia đình phải nộp từ 30 đến 40 triệu đồng để chuộc về, còn không chúng sẽ bán các cô vào động mại dâm để lấy lại chi phí.

Từ những kết quả điều tra nhanh trên, PC45 Công an Tây Ninh phối hợp cùng Tổng cục Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bắc Giang, Sóc Trăng đồng loạt triển khai khám xét, bắt khẩn cấp các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến ngày 14/7, PC45 Công an Tây Ninh đã bắt 17 đối tượng có liên quan, trong đó 12 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc. Hiện Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng: Huệ, Bình, Hải, Mười, Quân, Dung, Tôn, Sơn, Phong để điều tra làm rõ.

Theo khai nhận ban đầu của chúng, tính đến thời điểm bị bắt thì đường dây này đã lừa bán 20 phụ nữ sang Trung Quốc. Trong đó, 18 phụ nữ đã bị chúng bán thành công và xuất cảnh sang Trung Quốc, còn 2 phụ nữ đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị Công an Tây Ninh phát hiện và cứu thoát.

Tuyết Nhung - Minh Nhật - Tùng Nguyên