1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt 4 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm két sắt

(Dân trí) - Để có tiền ăn nhậu, tiêu xài các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản, đục két sắt ở nhiều địa phương.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, vừa tiến hành bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Đình Đề (SN 1993), Trần Văn Hà (SN 1995), Ngô Công Thắng (SN 1995) và Trần Văn Trung (SN 1998, cùng trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CQĐT)
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CQĐT)

Trước đó, nhận được tin báo của người dân địa phương về việc liên tục xảy ra hàng chục vụ trộm cắp, đục két sắt của nhóm đối tượng với nhiều hình thức tinh vi, liều lĩnh. Cơ quan CSĐT công an huyện Cư M’gar đã thành lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng này.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến nay, các đối tượng này cùng đồng bọn đã thực hiện 29 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Búk, TP. Buôn Ma Thuột… Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cạy két sắt tại huyện Cư M’gar và 01 vụ tại huyện Buôn Đôn.

Số tài sản mà các đối tượng đã lấy của người dân trong các vụ trộm nói trên gồm : khoảng 250 triệu đồng tiền mặt; 13 điện thoại di dộng; 2 máy tính xách tay; 18 nhẫn vàng, dây chuyền…

Vụ việc trộm cắp xảy ra gần đây nhất của nhóm tượng là vào khoảng 8h, ngày 8/4/2018, Nguyễn Đình Đề điều khiển xe mô tô chở Trần Văn Hà đi chơi game. Khi đi ngang qua nhà anh Trần Văn Tuấn (SN 1979, ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp) phát hiện gần nhà anh Tuấn có đám cưới nên bàn nhau đến giờ trưa ăn tiệc đám cưới sẽ đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, 2 đối tượng này mang theo 01 xà beng, 01 con dao, 01 tuốc nơ vít tới nhà anh Tuấn phá cửa sổ để Đề đột nhập vào bên trong, còn Hà ở ngoài cảnh giới. Lúc này, Đề đã phá két sắt lấy đi 41,5 triệu đồng rồi dùng nước mắm đổ xung quanh két sắt rồi bỏ ra ngoài.

Sau đó, Đề giấu 30 triệu đồng dưới một hố cà phê để quay lại lấy sau, giữ lại 11,5 triệu đồng và chỉ đưa cho Hà 5,5 triệu để tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm