1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sơn La

Bắt 4 đối tượng dùng vũ khí cố thủ trong căn nhà chế biến ma tuý

(Dân trí) - Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hà Văn Thành tại Bản Hong Húa, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 đối tượng. Khi thấy lực lượng công an, 4 người này đã đóng cửa cố thủ, dùng dao đe doạ...

Ngày 7/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết đang tạm giữ Hà Văn Thành (37 tuổi), Trần Hữu Thụ, Hà Văn Thạch (30 tuổi), Hà Văn Thăng (32 tuổi), Hoàng Văn Thiếu (41 tuổi), Hà Thị Lá (44 tuổi), Bùi Minh Quang (17 tuổi) và Hoàng Văn Hùng (21 tuổi, cùng trú huyện Mộc Châu) để làm rõ hành vi mua bán ma tuý.

Theo đó, vào lúc 23h20’ ngày 5/7, tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, Công an huyện Vân Hồ, Phòng PC47 (Công an tỉnh Sơn La), Phòng 3 – C47 (Bộ Công an) phối hợp, phá thành công chuyên án, thu giữ lượng lớn ma túy.

Lực lượng phá án đột kích vào ngôi nhà 4 tầng của đối tượng Hà Văn Thành (37 tuổi, trú tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bắt quả tang Hà Văn Thành và Trần Hữu Thụ đang đóng gói các bánh heroin và ma túy tổng hợp vào trong một chiếc bàn gỗ có hai lớp để ngụy trang sau đó vận chuyển đi tiêu thụ.

Khi lực lượng phá án đột kích vào căn nhà trên, hai đối tượng Thành và Thụ chống trả quyết liệt rồi chạy lên tầng thượng ngôi nhà định tiêu hủy ma túy và tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 15 bánh heroin, 3 kg ma túy đá; 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Thành tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phát hiện thu giữ trong két sắt 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 170 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hà Văn Thành tại Bản Hong Húa, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 đối tượng là: Hà Văn Thạch, 30 tuổi; Hà Văn Thăng, 32 tuổi, cùng trú Tiểu khu 32, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Hoàng Văn Thiếu, 41 tuổi; Hà Thị Lá, 44 tuổi, cùng trú tại Bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Số ma tuý bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Số ma tuý bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi phát hiện lực lượng công an, 4 người này đóng cửa cố thủ trong suốt 6 giờ và dùng dao chống đối. Các mũi trinh sát bao vây căn nhà và đột nhập ngay sau đó, khống chế tại chỗ cả 4 người.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 8 bánh heroin, 400 viên ma tuý tổng hợp, một khẩu súng ngắn quân dụng cùng một hộp tiếp đạn và các thiết bị chế biến ma tuý.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Hà Văn Thành tại tiểu khu 32, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng thu giữ 324,5 triệu đồng, 1 xe ô tô bán tải mang BKS 26C-00728.

Số tiền mà lực lượng chức năng thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)
Số tiền mà lực lượng chức năng thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Minh Quang, 17 tuổi và Hoàng Văn Hùng, 21 tuổi, cùng trú tại Bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này. Kết quả thu giữ 1 kg ma túy đá, 2.800 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền và hơn 1,1 tỷ đồng.

Qua chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ 24 bánh heroin, 4 kg ma túy đá, 10.200 viên ma túy tổng hợp, 7,5 kg nghi là tiền chất và phụ gia để điều chế ma túy tổng hợp, hơn 1,6 tỷ đồng, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 11 viên đạn, 9 điện thoại di động, 1 máy nén, 1 cối xay để ép điều chế ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 1 ô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Trần Thanh