1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Bắt 4 đối tượng có hành vi làm giả tài liệu rao bán trên mạng

(Dân trí) - Thông qua mạng xã hội, các đối tượng rao bán những giấy tờ giả có hình con dấu, tên bác sỹ, dấu chức danh, dấu tròn màu đỏ của bệnh viện cùng với mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện để kiếm tiền..

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá hai chuyên án 316G và 819 G, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi làm giả tài liệu các cơ quan, tổ chức như: Giấy khám sức khỏe, bệnh án của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Bắt 4 đối tượng có hành vi làm giả tài liệu rao bán trên mạng - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Mai.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Bá Nam (SN 1998) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1970), đều ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Thị Mai (SN 1995), ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; Lê Ngọc Đạt (SN 1987), ở xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe, bệnh án giả của Bệnh viện đa khoa Thanh Hà và Bệnh viện Giao thông vận tải cùng nhiều con dấu giả của các bệnh viện này.

Bắt 4 đối tượng có hành vi làm giả tài liệu rao bán trên mạng - 2
Các đối tượng Lê Bá Nam, Nguyễn Thị Thanh, Lê Ngọc Đạt.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội rao bán các giấy tờ giả có hình con dấu, tên bác sỹ, dấu chức danh, dấu tròn màu đỏ của bệnh viện cùng với mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện để bán cho khách hàng qua hình thức chuyển phát nhanh hoặc “ship” đến tận nhà với giá từ 70.000đ đến 150.000đ/giấy tờ.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trần Lê