1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt 3 đối tượng dùng “bom bẩn” để đòi nợ

(Dân trí) - Để đòi được số tiền 20 triệu đồng, Đinh Thành Luân ở Ninh Bình cùng đồng bọn đã mang chất bẩn (luyn và sơn) đến cửa hàng quần áo của mẹ “con nợ” ném vào đề "dằn mặt"...

Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đinh Thành Luân (SN 1989); Vũ Thanh Tùng (SN 1993) cùng trú thành phố Ninh Bình và Lê Văn Quang (SN 1995) trú huyện Yên Khánh để làm rõ hành vi ném chất bẩn vào một cửa hàng tại phường Vân Giang.

Các đối tượng đòi nợ bằng bom bẩn bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Các đối tượng đòi nợ bằng "bom bẩn" bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, con trai bà Phạm Thị Minh (trú phường Bích Đào) vay của Luân số tiền 20 triệu đồng, nhiều lần đến đòi nhưng không trả. Để rằn mặt gia đình bà Minh, Luân rủ Tùng và Quang mua dầu luyn trộn với sơn mang đến cửa hàng quần áo của bà Minh hất vào.

Các đối tượng sau đó bị bắt để điều tra hành vi dùng “bom bẩn” để đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Ninh Bình điều tra làm rõ.

T.B