1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt 3 đối tượng chuyên phục kích đường vắng để cướp xe

(Dân trí) - Cả băng gồm 4 tên chuyên thủ sẵn gậy gỗ phục kích trên tuyến đường vắng vẻ. Khi thấy ai điều khiển xe máy đi ngang qua, chúng lao ra đánh vào đầu nạn nhân để cướp xe máy.

Ngày 25/12, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra vụ án cướp tài sản đối với 3 đối tượng gây án gồm: Lê Văn Huy (sinh năm 1992), Phan Văn Long (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 2002, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu).

Ba tên cướp hung hãn
Ba tên cướp hung hãn

Theo nội dung vụ án, ngày 10/10, Huy, Long, Phương và Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1996) bàn với nhau ra các tuyến đường vắng ở ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành để chặn đường cướp xe máy của người đi đường.

Sau đó, Phương chở Huy, Tý chở Long cùng nhau đi đến khu vực vườn cao su để phục kích. Một lúc sau, Huy thấy 2 người phụ nữ đang điều khiển xe máy chạy đến nên đưa khúc cây gỗ cho Long, bảo Long dùng cây đánh họ để cướp xe nhưng Long không kịp chạy ra chặn đường.

Để hiệu quả hơn, cả nhóm chia làm 2 nhánh đứng phục kích hai bên đường tiếp tục chờ. Khoảng 30 phút sau, anh Đỗ Minh Trường điều khiển xe ngang qua thì Huy cầm cây lao ra đánh nhưng anh Trường phát hiện nên tăng ga bỏ chạy.

Thấy vuột mất 2 vụ, Huy kêu Long lấy xe chạy lên đường thăm dò; còn Huy, Phương, Tý vẫn tiếp tục “núp” chờ đợi. 20 phút sau, anh Ngô Văn Hoai chạy xe ngang qua, Huy dùng cây đánh nhưng cũng bị anh Hoai thấy và né tránh được chạy về nhà kêu bạn cùng quay lại tìm Huy để đánh trả.

Cùng lúc này, Công an xã Tân Thành nhận được tin báo của các nạn nhân nên có mặt kịp thời đưa Huy, Phương về trụ sở làm việc còn Long và Tý bỏ trốn. Sau đó, Long bị bắt giữ, còn đối tượng Tý vẫn còn bỏ trốn.

Sơn Nhung