1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt 2 tàu hút trộm cát trên sông Hồng

(Dân trí) - Với lợi nhuận cao, nhiều tàu vẫn bất chấp hút trộm cát trên sông Hồng. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang 2 tàu đang hút cát trái phép.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam bắt quả tang 2 vụ hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 tàu không số hiệu có tải trọng 120 mét khối, 5 đầu nổ công suất 24 mã lực của Nguyễn Văn Mười, trú tại xã Hà Phú, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, tàu của Mười đã hút được khoảng 20 mét khối cát.

Cơ quan Công an bắt quả tang tàu hút cát trộm trên sông Hồng (ảnh: Công an Hà Nam)
Cơ quan Công an bắt quả tang tàu hút cát trộm trên sông Hồng (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại khu vực bến đò Phú Hậu, thuộc địa phận xã Phú Phúc, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam đã bắt quả tang 1 tàu không số hiệu của Lê Văn Dũng trú tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân (Hà Nam), có tải trọng 80m3, sử dụng 4 đầu nổ công suất 24 mã lực đang thực hiện hành vi hút cát trái phép được khoảng 10m3 cát.

Nguyễn Văn Mười và Lê Văn Dũng tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Nguyễn Văn Mười và Lê Văn Dũng tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số cát hút được mang bán cho các bến bãi tập kết có nhu cầu tiêu thụ với giá 40 nghìn đồng/m3.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn