1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bắt 2 nghi phạm liên tục giật dây chuyền để kiếm tiền trả nợ

(Dân trí) - Ngày 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Minh Phước (ngụ xã Quới Sơn, huyện châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Trương Hoài Khánh (ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an cả hai khai nhận, do Phước nợ tiền của nhiều người không có tiền trả, sáng 2/7, y điều khiển xe mô tô 63B9 - 55131 chở Khánh từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Bến Tre với mục đích cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ.

Khi đến khu vực ấp Phong Điền (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) thấy ông Lương Hữu Danh, SN 1956 (ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) chạy xe mô tô chở vợ là bà Đỗ Thị Phương, trên cổ bà Phương có đeo sợi dây chuyền nên Phước liền chạy xe áp sát để Khánh giật dây chuyền của bà Phương có trọng lượng 3,5 chỉ vàng.

Nghi phạm Phước cùng tang vật tại cơ quan công an
Nghi phạm Phước cùng tang vật tại cơ quan công an

Sau đó cả 2 tẩu thoát về hướng huyện Ba Tri. Khi đến khu vực ấp Hòa Bình (xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri), cả hai tiếp tục giật một dây chuyền của một phụ nữ khác có trọng lượng 6 chỉ vàng 18k rồi chạy ngược về hướng TP Bến Tre.

Nhận được tin báo của bị hại, công an huyện Giồng Trôm phối hợp Công an huyện Châu Thành nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt được Phước và Khánh cùng tang vật khi cả hai vừa đến cầu Nguyễn Tấn Ngãi, ở ấp Long Điền, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm.

Hiện công an huyện Giồng Trôm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Giang