1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt 2 nghi can mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản

(Dân trí) - 2 tên cướp đột nhập và nhà người dân, dùng dao và súng khống chế 5 người để cướp tài sản.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Đào Huy Hoàng (còn gọi là Hoàng đen, sinh năm 1992, trú tại huyện Hóc Môn, TPHCM) và Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1992, trú tại huyện Đức Linh, Bình Thuận). Đây là 2 nghi can đã dùng súng và dao thực hiện vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Bắt 2 nghi can mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản - 1
2 tên cướp tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng bị bắt giữa vào tối ngày 15/4. Trước đó, vào ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của Công an huyện Xuân Lộc đề nghị thực hiện khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra vụ án cướp tài sản tại nhà ông Hậu (trú tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Điều tra ban đầu của công an cho thấy, vào thời điểm trên, có 2 đối tượng mặc quần dài, áo khoác, găng tay, khẩu trang, đội nón bảo hiểm màu xanh, trên tay 2 đối tượng cầm 2 khẩu súng màu đen và con dao dài khoảng 50cm đột nhập vào nhà ông Hậu. Lúc này, cả 2 chia nhau vào phòng của 2 con gái ông Hậu dùng súng và dao khống chế và dùng dây trói rồi cướp tài sản của các nạn nhân.

Sau đó, cả 2 vào phòng của vợ chồng ông Hậu và phòng con trai ông Hậu rồi khống chế, đánh các nạn nhân cướp tài sản. Đồng thời, 2 đối tượng cũng buộc ông Hậu phải đưa giấy tờ xe máy, chìa khóa xe và chìa khóa nhà. Sau đó, một đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của ông Hậu và vợ.

Lúc này, bất ngờ người con trai của ông Hậu bỏ chạy ra ngoài được và tri hô cướp, thì hai đối tượng nhanh chóng lấy tài sản, trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để truy bắt hai đối tượng; đồng thời xác định tổng trị giá tài sản của gia đình ông Hậu bị cướp là khoảng 217 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Thắng