1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt 2 đối tượng thu tiền bảo kê bãi cỏ lau ở Ba Vì

Văn Yên

(Dân trí) - Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 2 đối tượng Nguyễn Trung Hòa và Nguyễn Sỹ Khâm về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Hòa (18 tuổi, trú tại xã Cố Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Sỹ Khâm (37 tuổi, trú tại xã Vạn Thắng, Ba Vì) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Trong đó, Khâm là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 14h ngày 6/12, các đối tượng rủ nhau đi xe máy ra khu vực bãi cỏ lau thuộc xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) chơi.

Bắt 2 đối tượng thu tiền bảo kê bãi cỏ lau ở Ba Vì - 1

Hòa (bìa trái) và Khâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, Khâm và Hòa thấy có nhiều khách đến tham quan, chụp ảnh bãi lau, nên đã bàn bạc đứng ra thu tiền trông xe của những người này. Khâm và Hòa yêu cầu người dân nộp tiền trông xe với giá 10.000 đồng/xe đạp điện và 20.000 đồng/xe máy.

Cơ quan công an cho biết, nếu không thu được tiền trông xe, các đối tượng còn có hành vi sử dụng vũ lực để đe dọa, ép các cháu học sinh đến đây vui chơi phải nộp tiền bảo kê. Thậm chí, có đối tượng còn sử dụng vũ lực để đe dọa nạn nhân.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ tính chất vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.