1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Bảo vệ chung cư ở TPHCM mang loạt ô tô sang của cư dân đi cầm cố

Xuân Duy

(Dân trí) - Trong thời gian làm bảo vệ tại một chung cư trên địa bàn quận 3, Võ Chí Thành đã lấy nhiều ô tô sang của cư dân đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 22/2, TAND TPHCM đã phát hành bản án sơ thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo Võ Chí Thành (32 tuổi, quê Đà Nẵng) thực hiện. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Thành bị phạt mức án 12 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, Thành và Phạm Hồng Cẩm (đã chết) là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 24H (có trụ sở tại quận Bình Thạnh). Những người này được giao công việc trông coi, sắp xếp ôtô của cư dân tại bãi gửi xe chung cư SCREC (quận 3).

Khi làm bảo vệ, Cẩm lợi dụng việc được các chủ ôtô tại chung cư trên tin tưởng giao chìa khóa xe, nên rủ Thành lấy phương tiện của các cư dân đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Nghĩ là làm, ngày 22/11/2022, Cẩm và Thành lấy chiếc xe BMW của ông D.H. đi cầm cho ông N.T.H. (tại Bình Dương) với số tiền 50 triệu đồng, thời hạn 1 tháng, lãi suất 10%.

Ba ngày sau, Thành lấy chiếc Mercedes của bà L.T.V.Q. mang đi cầm tại một cửa hàng cầm đồ ở quận Gò Vấp. Tiếp đó, nam bị cáo chuyển cho Cẩm 49,6 triệu đồng để gặp ông N.T.H. chuộc lại chiếc BMW.

Đến ngày 27/11/2022, Thành và Cẩm lấy chiếc xe Audi (không xác định chủ sở hữu) đem đi cầm với giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vào những ngày cuối tháng 11/2022, Cẩm đã lấy 3 chiếc xe khác của cư dân chung cư SCREC mang tới Bình Dương cầm cố. Nhà chức trách xác định, trong 3 lần này, Thành không được hưởng lợi từ hành vi của Cẩm.

Sau đó, một đồng nghiệp của Thành phát hiện sự việc nên trình báo Công an quận 3.

Ngày 8/12/2022, Thành bị bắt tạm giam và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền thu lợi, anh ta khai dùng vào việc đánh bạc qua mạng. Hai ngày sau khi Thành bị bắt, Cẩm tử vong.

Đối với ông N.T.H., tòa xác định chưa đủ căn cứ xử lý người này về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.