1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bảo vệ bị tố dâm ô trẻ em thừa nhận hành vi phạm tội

(Dân trí) - Bị Công an huyện Kim Bảng bắt tạm giam, sau nhiều lần quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, bảo vệ trường tiểu học Đồng Hóa (huyện Kim Bảng), Đỗ Văn Hưởng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Thông tin từ Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, ông Đỗ Văn Hưởng là bảo vệ của trường tiểu học Đồng Hóa bị hàng loạt phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô nhiều học sinh. Sau khi bị bắt giữ, Đỗ Văn Hưởng đã thừa nhận mình có hành vi dâm ô với một học sinh.

Bảo vệ Đỗ Văn Hưởng
Bảo vệ Đỗ Văn Hưởng

Theo Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, bước đầu điều tra, Đỗ Văn Hưởng đã khai nhận có hành vi dâm ô, sàm sỡ cháu T.M ở trường học. Phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông Đỗ Văn Hưởng (SN 1958) là bảo vệ một trường tiểu học ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị các phụ huynh phát đơn đến các cơ quan chức năng tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học. Phía nhà trường đã tạm thời cho ông H. nghỉ việc và nhắc nhở các giáo viên nắm bắt tình hình tâm lý, học tập tại lớp của các cháu.

Những người đứng đơn cho biết, sau khi đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng, gia đình ông Hưởng đã đến nhà các cháu xin lỗi và có chút quà để bồi dưỡng tinh thần cho các cháu, nhưng các gia đình đều không nhận và chỉ mong muốn sự việc được đưa ra ánh sáng.

Qua quá trình điều tra vào sáng ngày 29/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em, để điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Văn