1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng trộm chuyển giới chuyên móc túi du khách ở trung tâm Sài Gòn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Giả vờ gạ gẫm du khách đi massage, băng trộm gồm những người chuyển giới đã lợi dụng nạn nhân sơ hở, móc túi lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lê Thanh Dương (SN 1995), Nguyễn Minh Tú (SN 1987), Nguyễn Minh Trí (SN 1993) và Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994), tất cả cũng ngụ tại Quận 8, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Băng trộm chuyển giới chuyên móc túi du khách ở trung tâm Sài Gòn - 1
Các đối tượng trong băng trộm bị bắt.

Theo công an, cả 4 đối tượng trên đều là nam nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ và đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/5, Tú và Dương đang dàn cảnh móc túi nam du khách Hàn Quốc trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, Quận 1) thì bị các trinh sát Phòng PC02 bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Tú và Dương khai nhận, thường chở nhau rảo quanh các tuyến đường, khi thấy người nước ngoài đi bộ thì tiếp cận, gạ gẫm, rủ đi massage hoặc đi "vui vẻ". Sau đó, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, các đối tượng móc túi lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Băng trộm chuyển giới chuyên móc túi du khách ở trung tâm Sài Gòn - 2
Tang vật vụ án.

Băng trộm thường hoạt động từ 21h đến rạng sáng hôm sau. Tài sản trộm được, cả nhóm sẽ bán lấy tiền, chia đều cho nhau để tiêu xài cá nhân.

Qua truy xét, các trinh sát bắt giữ thêm 2 đối tượng Chánh và Trí khi cả hai đang trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được.

Hiện Phòng PC02 đang tạm giữ các đối tượng trên để xử lý theo quy định pháp luật.