1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng nhóm kề dao cướp iPhone: Đối tượng cuối cùng sa lưới

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ cướp táo tợn và bị công an truy lùng, đối tượng Bảo lẩn trốn khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật.

Ngày 7/10, Công an quận 10, TPHCM cho biết vừa bắt giữ nghi can Dương Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, công an cũng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (tự “Tin”, 21 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Từ Đạt Minh (tự “Quậy”, 20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Đây chính là nhóm đối tượng giả vờ mua hàng rồi kề dao vào cổ chị Vũ Thị Hằng (23 tuổi, ngụ quận 10) để cướp chiếc điện thoại iPhone 6s của nạn nhân giữa ban ngày và bị camera ghi lại gây xôn xao dư luận.

Nghi can Dương Quốc Bảo
Nghi can Dương Quốc Bảo

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 13h30 ngày 17/5, một thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo phông trắng bước vào một cửa hàng bán đồ online nằm trên đường Tô Hiến Thành (phường 14, quận 10) để hỏi mua kính.

Khi chị Hằng đang lấy kính cho nam thanh niên trên lựa chọn thì bất ngờ đối tượng rút ra con dao Thái Lan kề dao vào cổ nạn nhân uy hiếp để cướp chiếc điện thoại iPhone 6s.

Lúc này nạn nhân giằng co quyết liệt và tri hô khiến thanh niên bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Nhiều người dân đã đuổi theo định khống chế 2 tên cướp nhưng lúc này từ phía ngoài có thêm 2 tên khác cầm mã tấu chống trả để giải vây cho đồng bọn khiến mọi người không dám can thiệp.

Quá trình giằng co, tên cướp đã bỏ lại chiếc xe gắn máy hiệu Vision biển số 59F1 - 451.56.

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp táo tợn được camera an ninh của gia đình ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Đội 3 (Đội hình sự đặc nhiệm) thuộc Phòng PC45 vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 10 khẩn trương điều tra, truy xét để nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy mà băng cướp bỏ lại ở hiện trường là của chị Nguyễn Thị Phương Liên (22 tuổi, ngụ quận 3).

Làm việc với chị Liên, nạn nhân cho biết chiếc xe của mình vừa bị một nhóm đối tượng gồm 4 tên dùng roi điện chích vào người khiến chị té ngã để cướp xe vào sáng 17/5.

Sau hơn 2 tháng lần tìm manh mối băng cướp, cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng được các đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân kề dao vào cổ chị Hằng để cướp điện thoại và bị camera ghi lại
Đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân kề dao vào cổ chị Hằng để cướp điện thoại và bị camera ghi lại

Tối ngày 25/7, khi Nguyễn Ngọc Nhân đang lưu thông trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nhân khai nhận cùng 4 đối tượng Quốc, Minh, Hiệp và Bảo đã thực hiện 2 vụ cướp táo tợn kể trên.

Đến tối 26/7, cơ quan công an bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm này là Quốc, Minh, Hiệp và thu giữ được 2 cây mã tấu tự chế, 2 xe máy có liên quan đến các vụ cướp.

Riêng đối tượng Bảo đã bỏ trốn đến nay công an mới bắt được.

Theo cơ quan công an, ngoài 2 vụ cướp nói trên, băng nhóm này còn thừa nhận gây ra 3 vụ cướp táo tợn khác trên địa bàn quận Bình Tân, quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Đình Thảo

Băng nhóm kề dao cướp iPhone: Đối tượng cuối cùng sa lưới - 3