1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng nhóm cướp giật 9X bị kết án 29 năm tù

(Dân trí) - Ngày 23/6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm băng nhóm 9X trong suốt cả năm trời thực hiện hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn TPHCM mới bị bắt.

6 thành viên băng nhóm này gồm: Lưa Văn Lộc (sinh năm 1992), Võ Trí Hiếu (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1993), Trần Văn Quy (sinh năm 1994), Lê Hoàng Hải (sinh năm 1997) và Dương Hoàng Sang (sinh năm 1995). Cả 6 bị cáo này đều trú tại quận 10 (TPHCM), không có nghề nghiệp ổn định và đã từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2014, các đối tượng này đã sử dụng xe gắn máy làm phương tiện thực hiện hàng chục vụ cướp giật trên các tuyến đường thuộc khu vực quận 3 và quận 10. Chúng  thường nhắm đến điện thoại di động, trang sức có giá trị và túi xách của người đi đường.


Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 9/7/2014, Lộc chở Hiếu đi mua đồ thì tình cờ thấy chị Nguyễn Thị Hương đi ngược chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Sau đó, Lộc liền áp sát xe chị Hương và giật sợi dây chuyền của chị rồi tẩu thoát.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 23/6, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần, xâm phạm tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần xử nghiêm để cải tạo răn đe đối với người phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, TAND TPHCM tuyên mức án 29 năm tù về tội cướp giật tài sản đối với 6 bị cáo trên. Cụ thể, bị cáo Lưu Văn Lộc bị tuyên 7 năm tù, Nguyễn Văn Tùng bị tuyên 6 năm tù, Trần Văn Quy bị tuyên 5 năm tù, Võ Trí Hiếu bị tuyên 4 năm tù, Dương Hoàng Sang bị tuyên 4 năm tù, Lê Hoàng Hải bị tuyên 3 năm tù.


Cũng trong vụ án này, TAND TPHCM còn xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cường về hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có. Đối tượng này đóng vai trò tiêu thụ các tài sản do nhóm bị cáo trên cướp giật. Kết thúc phiên toà, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 1 năm tù treo và mức phạt dân sự 5 triệu đồng.

Xuân Duy