1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng cướp sành điệu đi xe SH, xài đồ xịn

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, nhóm cướp sử dụng xe SH, xài điện thoại xịn và ăn mặc lịch lãm để đánh lừa nạn nhân cũng như tránh bị theo dõi khi gây án.

Chiều 25/3, Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM) cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Hứa Tùng Nguyên (22 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó lúc 23h tối 24/3, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm thì phát hiện Nguyên chở Lộc bằng xe SH với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

2 nghi can tại cơ quan công an
2 nghi can tại cơ quan công an

Khi đến giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), cả 2 áp sát, giật chiếc túi xách của chị Roisin Mary Cahyll (20 tuổi, quốc tịch Ireland) đang đi bộ cùng nhóm bạn trên đường rồi rú ga bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát phóng xe đuổi theo.

Cuộc truy đuổi tốc độ cao trong đêm, bọn cướp liên tục lạng lách, đánh võng nhằm cắt đuôi.

Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Hảo Hớn, bị cảnh sát đuổi kịp, 2 tên cướp ném lại túi xách tang vật để phi tang rồi tiếp tục tháo chạy.

Chiếc xe SH mà nhóm cướp sử dụng đi gây án
Chiếc xe SH mà nhóm cướp sử dụng đi gây án

Sau khi thu hồi tang vật, trinh sát tiếp tục truy đuổi và đến gần cầu Cầu Ông Lãnh (quận 1) thì bắt kịp, khống chế 2 đối tượng đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.

Tang vật là chiếc túi xách chứa điện thoại, hơn 4 triệu đồng tiền Việt và nhiều ngoại tệ được trao trả cho bị hại.

Theo cảnh sát, nhóm cướp này thường đi 4-6 tên, chuyên đi xe SH, đeo vàng khắp người, mặc quần áo lịch lãm và xài những chiếc điện thoại thời thượng như iPhone7, 7 plus để nạn nhân mất cảnh giác và đánh lừa công an.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Băng cướp sành điệu đi xe SH, xài đồ xịn - 3
Nạn nhân vui vẻ nhận lại tài sản
Nạn nhân vui vẻ nhận lại tài sản

Thảo Trần

Băng cướp sành điệu đi xe SH, xài đồ xịn - 5