1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bạn gái "nhí" khiến 2 thanh niên vướng vòng lao lý

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị can khai nhận được bạn gái tiết lộ đã 16 tuổi nên "mạnh dạn" quan hệ tình dục. Sau đó, bị can ngỡ ngàng khi biết người yêu "nhí" chỉ mới 12 tuổi.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Chí Trung (SN 2003, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bạn gái nhí khiến 2 thanh niên vướng vòng lao lý - 1

Bị cáo Bùi Chí Trung vướng lao lý khi "ăn trái cấm" với bạn gái "nhí".

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8/2019, Trung có quen với H. (tên nạn nhân đã thay đổi, sinh năm 2007, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Sau thời gian nói chuyện qua lại, đôi bên nảy sinh tình cảm yêu đương.

Giữa tháng 8/2019, H. nhắn tin rủ Trung đến phòng trọ của gia đình thuê ở phường Tân An, (TP Buôn Ma Thuột) để chơi. Tại đây, Trung ngỏ ý muốn quan hệ tình dục thì cháu H. đồng ý.

Những ngày tiếp theo, Trung và H. có thêm 3 lần quan hệ với nhau. Vào thời điểm này, Trung mới 16 tuổi và cháu H. chỉ 12 tuổi.

Trước HĐXX, bị cáo Trung khai trước khi quan hệ đã hỏi tuổi thì H. nói H. bằng tuổi Trung. Do đó, Trung đã "mạnh dạn" làm "chuyện người lớn" với bạn gái và sau này tá hỏa khi biết cô bé thời điểm đó mới chỉ 12 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Chí Trung 8 năm 6 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Được biết, sau khi chia tay với Trung, cháu H. có quen biết, yêu đương và quan hệ tình dục một lần với nam thanh niên tên Y Tùng Niê (16 tuổi) thì bị gia đình phát hiện. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Qua làm việc với công an, cháu H. mới khai ra việc đã từng nhiều lần quan hệ với Trung.

Y Tùng Niê cũng bị TAND TP Buôn Ma Thuột kết án 4 năm tù giam cùng về tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".