1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắn chết 5 con voọc quý hiếm làm thức ăn, hai người lĩnh án tù

Quốc Triều

(Dân trí) - Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên phải nhận mỗi người 6 năm tù giam do đã bắn chết 5 con voọc quý hiếm để làm thức ăn.

Ngày 27/4, Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn A Long (32 tuổi) và Phạm Văn Tên (26 tuổi), cùng trú tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Bắn chết 5 con voọc quý hiếm làm thức ăn, hai người lĩnh án tù - 1

Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên tại phiên xét xử lưu động (Ảnh: Đ.H).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ, ngày 8/10/2021, Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên dùng súng tự chế vào rừng săn bắn động vật để làm thức ăn. Khoảng 15h cùng ngày, cả 2 đi xe máy đến khu vực rừng tự nhiên ở thôn Kon Dốc (xã Ba Trang, huyện Ba Tơ) thì gặp một đàn voọc. Tại đây, Long và Tên thay nhau dùng súng tự chế bắn chết 5 con voọc.

Trên đường di chuyển về nhà, Long và Tên bị lực lượng chức năng phát hiện nên bỏ lại số voọc bị bắn, xe máy rồi ôm súng băng rừng tẩu thoát. Qua kiểm tra thông tin chiếc xe máy, cơ quan công an xác định được Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên đã bắn chết voọc cực kỳ quý hiếm.

Bắn chết 5 con voọc quý hiếm làm thức ăn, hai người lĩnh án tù - 2

5 con voọc bị bắn chết nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của Sách đỏ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cho biết, mục đích vào rừng săn bắn thú để làm thức ăn, cả 2 hoàn toàn không biết loài voọc thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm bị nghiêm cấm săn bắt.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ đã tuyên phạt Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên mỗi người 6 năm tù giam.

Trước đó, tháng 10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo điều tra, xử lý vụ giết hại 5 con voọc chà vá chân xám quý hiếm mà báo chí phản ánh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân săn bắn động vật hoang dã trái phép. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả điều tra, xử lý trước ngày 30/10.

Voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Hiện quần thể này chỉ còn từ 550-700 con. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ.