1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

5 con voọc quý hiếm bị bắn hạ

Quốc Triều

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ 5 con voọc nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ vừa bị bắn hạ.

Ngày 18/10, ông Ngô Vĩnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an điều tra vụ 5 con voọc bị bắn chết.

5 con voọc quý hiếm bị bắn hạ - 1

5 con voọc thuộc diện cực kỳ nguy cấp, quý hiếm bị bắn chết (Ảnh: Kiểm lâm huyện Ba Tơ).

Theo ông Phong, trong lúc tuần tra tại khu vực rừng thuộc xã Ba Trang (huyện Ba Tơ), đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện một số đối tượng dùng súng tự chế săn bắn thú rừng nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng săn bắn trái phép lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để tẩu thoát.

Trong lúc tháo chạy, nhóm người săn bắn thú rừng trái phép bỏ lại 5 cá thể voọc, một xe máy, bình hơi dùng nạp hơi cho súng tự chế, đạn chì, ống giảm thanh.

"5 cá thể voọc chà vá chân xám đã bị bắn chết bằng súng tự chế. Hiện chúng tôi đang phối hợp với lực lượng công an xác định chủ sở hữu chiếc xe máy bỏ lại hiện trường. Trên cơ sở đó sẽ mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng tham gia săn bắn động vật quý hiếm trái phép", ông Phong nói.

Voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Hiện quần thể này chỉ còn từ 550 - 700 con. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ.