1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Bác kháng cáo của 2 anh em chém người tại quán nhậu

(Dân trí) - Ngày 26/9, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng đối với Hồ Trung Kiên (29 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Hồ Trung Huy (31 tuổi) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ, tối ngày 5/1, Hồ Trung Kiên đến quán Tình Cờ 2 ở phường 6 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để nhậu với anh Dương Trường Quí (26 tuổi) và nhiều người khác. Trong lúc nhậu, Kiên hỏi tên bạn nhậu thì Quí trả lời: “Hỏi để làm gì, đụng mới biết”.

Cho rằng Quí nói “khó nghe”, Kiên bực tức gọi điện cho anh ruột là Hồ Trung Huy mang 2 cây dao tự chế đến quán Tình Cờ 2.

Đến nơi, Huy đưa một cây dao cho Kiên và thanh niên này đã lao vào bàn nhậu chém anh Quí 6 nhát. Huy cũng giúp sức cho em trai bằng cách chém Quí 2 nhát, rồi cùng Kiên đến cơ quan công an tự thú.

Quí được mọi người đưa lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng sau đó tử vong vào ngày 6/1.

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Kiên án tù chung thân, còn Huy 20 năm tù cùng về tội “Giết người”. Cả 2 sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bác kháng cáo của 2 anh em chém người tại quán nhậu - 1

Hồ Trung Huy (bên trái) và Hồ Trung Kiên tại tòa.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX và đại diện cơ quan công tố phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà Huy đã gây ra, bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo.

Là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Quí nhưng Kiên nói với HĐXX rằng nếu biết trước hậu quả nghiêm trọng như thế thì mình sẽ không làm. Đồng thời, bị cáo này lấy lý do 2 con còn nhỏ, cần có cha chăm sóc nên xin HĐXX tuyên mức án tù có thời hạn nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

B.D