1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Án tù nặng cho đối tượng nhiễm HIV muốn hại đời cháu bé 11 tuổi

(Dân trí) - Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng Trần Kim Dũng vẫn dùng vũ lực hiếp dâm cháu T.M. Rất may mẹ cháu bé đã kịp thời phát hiện và cứu con ra khỏi bàn tay của yêu râu xanh này.

Trần Kim Dũng tại phiên tòa.
Trần Kim Dũng tại phiên tòa.

Sáng ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Kim Dũng (SN 1985, trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) 20 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Năm 2012, Trần Kim Dũng được kết luận bị nhiễm HIV và được đưa vào diện quản lý đối tượng nhiễm HIV tại địa phương. Sáng ngày 23/11/2014, Dũng đến làm công cho gia đình anh L.V.N (trú tại xã Hạnh Lâm) và được gia đình mời ở lại dùng cơm trưa. Trong bữa ăn, Dũng uống hết gần nửa lít rượu. Ăn cơm xong, anh N. đi ngủ còn Dũng ngồi xem ti vi.

Dũng nhờ cháu L.T.M (SN 2003) – con gái anh N. đi mua hộ gói thuốc lá rồi vào phòng ngủ của cháu T.M. ngồi đợi. Khi cháu T.M đi mua thuốc lá về đi vào phòng đưa cho Dũng, thấy xung quanh không có ai, Dũng nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.

Bị nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu, Dũng dùng chăn bịt miệng nạn nhân và dùng vũ lực để thực hiện hành vi của mình. Lúc này, mẹ cháu bé đi vào phòng, thấy Dũng đang làm hại con mình nên dùng búa đánh vào lưng Dũng để giải cứu cho con. Bị phát hiện, Dũng vùng dậy bỏ chạy, chị này kêu chồng hỗ trợ. Nghe tiếng kêu cứu của vợ và con gái, anh N. cầm ống mét đuổi theo Dũng. Bị đuổi đánh, Dũng dừng lại và quỳ xuống sau đó bị bắt giao cho công an.

Cơ quan điều tra đã đưa nạn nhân đi xét nghiệm và được kết luận không phát hiện kháng thể HIV trong máu qua thử nghiệm. Kết luận giám định pháp y về tình dục của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Nghệ An cho thấy nạn nhân L.T.M chưa bị xâm hại. Tuy nhiên, hành vi của Dũng đủ cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Nhận thấy hành vi của Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm vào quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ em. Bản thân bị cáo đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng vẫn quyết tâm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé, gây ra nguy cơ lớn về sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. HĐXX nhận định, mặc dù nạn nhân chưa bị xâm hại nhưng cần phải đưa ra mức án thật nghiêm khắc đối với hành vi của Dũng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Kim Dũng 20 năm tù giam, cao hơn mức đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh (từ 16-18 năm tù giam). Ngoài ra, Trần Kim Dũng phải bồi thường cho nạn nhân hơn 13 triệu đồng.

Hoàng Lam