Cà Mau:
Án tử cho kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
(Dân trí) - Tùng thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé 6 tuổi không thành nên đã bóp cổ cháu đến bất tỉnh. Tưởng cháu đã chết, y kéo cháu vào nhà vệ sinh, chờ trời tối ném xuống sông…
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tùng 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và án tử hình về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền 43.600 nghàn đồng tiền tổn thất tinh thần.
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 8 giờ ngày 11/1/2010, Trương Văn Tùng đến nhà của Đoàn Minh Sơn ở cùng ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển uống rượu. Đến khoảng 9 giờ Tùng đến quán chị Nguyễn Hồng Thu ngụ cùng ấp nhậu tiếp, cho đến khoảng 10 giờ 30 thì về nhà.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, Tùng thấy cháu Nguyễn Thị Băng Băng (sinh năm 2004), ở gần nhà Tùng, đi chơi ngang qua cửa. Tùng kêu cháu Băng vào nhà chơi, khi cháu Băng vào Tùng dùng tay bóp vào chỗ kín của cháu. Cháu Băng la lên bỏ chạy. Sợ bị phát hiện Tùng dùng tay bóp cổ cháu Băng, còn một tay đóng cửa nhà lại hòng thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này cháu Băng còn giãy giụa nên Tùng dùng hai tay bóp cổ cháu cho đến khi cháu không còn cử động.
Thấy cháu Băng bất động, nghĩ cháu đã chết, Tùng kéo cháu Băng vào nhà vệ sinh chờ trời tối kéo xác cháu ném xuống sông. Lúc này, Tùng phát hiện cháu Băng còn thở nên Tùng dùng dây ni lon xiết cổ cháu Băng và dùng nước trong nhà vệ sinh đổ vào miệng và mũi cháu cho đến lúc cháu chết hẳn.
Tùng bỏ xác cháu Băng trong buồng rồi khóa cửa lại bỏ đi nhậu tiếp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tùng trở về và nhà và đẩy xác cháu Băng xuống sông qua lỗ cầu vệ sinh rồi lại cùng bạn nhậu trong xóm đi nhậu tiếp.
Kết quả khám nghiệm của pháp y cho thấy cháu Nguyễn Thị Băng Băng chết do bị ngạt nước, trên cơ thể có dấu hiệu bị chấn thương nhẹ vùng cổ và bộ phận sinh dục ngoài.
Hoa Lữ