1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án mạng vì ghẹo gái

(Dân trí) - Trong lúc Nghĩa chở chị Hường đi dạo thì hai thanh niên đi từ phía sau vọt lên, buông lời tục tĩu và có hành động trêu ghẹo. Chị này dùng dây xích chó đánh người ngồi phía sau. Thanh niên điều khiển xe máy gọi thêm người để giải quyết nên xảy ra xô xát với Nghĩa và bị đâm tử vong.

Phiên tòa xét xử Hoàng Đình Nghĩa phạm tội giết người

Ngày 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Tối ngày 29/7, Nghĩa điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Hường đi dạo. Lúc này Thái Hữu Bảo chở Hồ Đình Đoàn đi phía sau vượt lên. Đoàn ngồi phía sau buông lời tục tĩu và có hành động trêu ghẹo chị Hường.

Bị cáo Hoàng Đình Nghĩa tại phiên tòa.
Bị cáo Hoàng Đình Nghĩa tại phiên tòa.

Đến ngã 3 thị trấn Yên Thành, do tắc đường nên Nghĩa dừng xe ngay chỗ Bảo. Chị Hường hỏi Đoàn lúc nãy làm như thế có ý gì? Đoàn tiếp tục có lời lẽ tục tĩu nên bị chị này dùng sợi cáp dùng để xích chó đánh. Đoàn bỏ chạy, chị Hường đuổi theo.

Bảo nói vụ việc với anh họ nên người này rủ thêm một nhóm thanh niên đi tìm Nghĩa nói chuyện. Khi hai bên gặp nhau, giữa Bảo và Nghĩa xảy ra xô xát. Bị Bảo đuổi đánh, Nghĩa rút dao ở túi quần đâm 2 nhát vào ngực và lưng đối phương khiến nạn nhân tử vong. Sáng 30/7, Hoàng Đình Nghĩa đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại phiên tòa, Hoàng Đình Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại 70 triệu đồng.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, nhân thân xấu (năm 2016 bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 10 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích)… HĐXX tuyên phạt Hoàng Đình Nghĩa 17 năm tù, bồi thường cho bị hại 262 triệu đồng (được trừ cho số tiền đã bồi thường trước đó).

Hoàng Lam