1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Án mạng từ ngăn cản đánh bài

(Dân trí) – Tình rủ Trọng đi đánh bài nhưng bị chị của Trọng ngăn cản. Nổi máu điên trong người, Tình đã gây rối rồi nhảy vào đánh hai chị em Trọng. Không những thế, anh trai Tình là Chính còn đánh bố của Trọng chết tại chỗ.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chính (SN 1983) về tội “giết người” và bị cáo Nguyễn Anh Tình (SN 1993) về tội “gây rối trật tự công cộng”. Cả hai đều trú ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

 

Theo bản cáo trạng, khoảng 20h ngày 21/7/2013, Chính đến quán bà Phượng, ở ngã ba Liên Thủy trả nợ 20.000 đồng, sau đó ngồi chơi với Trọng (con trai bà Phượng). Một lát sau, Tình (em trai Chính) đến rủ Trọng đi đánh bài nhưng bị chị Phương (chị của Trọng) ngăn cản không cho đi.
 

Đối tượng Nguyễn Văn Chính (bên phải) và Nguyễn Anh Tình
Đối tượng Nguyễn Văn Chính (bên phải) và Nguyễn Anh Tình

 Nổi máu điên trong người, Tình đã gây gổ rồi nhảy vào đánh chị Phương. Thấy chị bị đánh, Trọng chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tình đánh lại, lúc này Chính cũng lao vào đánh Trọng.

 

Thấy con bị đánh, ông Kính (chồng bà Phượng) chạy ra can ngăn thì cũng bị Chính đánh và xô ngã xuống mương nước bên đường. Cả hai bên giằng co ở dưới mương, một lát sau thì ông Kính bò được lên đường nhưng bị Chính kéo nằm sấp xuống rồi dùng một thanh gỗ đánh mạnh vào đầu làm ông Kính chết tại chỗ.

 

Sau khi gây án mạng, cả Chính và Tình lấy xe chở nhau về nhà và hôm sau đến Công an huyện Lệ Thủy đầu thú.

 

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chính 18 năm tù về tội “giết người” và Nguyễn Anh Tình 24 tháng tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.


Nguyệt Đoàn – Đặng Tài