1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Án chung thân cho kẻ giết sinh viên trường luật

Nghi ngờ Trung là người đã ép xe mình trước đó, Dương cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến Trung tử vong tại chỗ.

Sáng 27-9, trong phiên xử lưu động tại Làng Đại học Thủ Đức, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Danh Dương mức án chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Dương tại phiên sơ thẩm
Bị cáo Dương tại phiên sơ thẩm

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường 140 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 5-5, Dương điều khiển xe máy chở Danh Út Đẹt về phòng trọ tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

Trong lúc chờ Út Đẹt mua card điện thoại ở 1 tiệm tạp hóa tại khu phố Tân Lập thì thấy Nguyễn Thành Trung (sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật).

Dương cho rằng Trung là người đã ép xe mình trước đó liền cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dương chở Út Đẹt về quận 2 bỏ trốn và đến ngày 8-5 thì ra đầu thú tại Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Theo G. Anh
Người lao động