1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ai là hung thủ thực sự trong vụ con rể bị đánh chết?

Huyền My

(Dân trí) - Qua khám nghiệm tử thi cùng hiện trường vụ án, Công an tỉnh Long An xác định ông Khỉ không liên quan vụ án. Lo sợ con gái chịu trách nhiệm, ông này đứng ra nhận tội thay.

Sáng 28/6, Công an huyện Châu Thành đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, cha nghi phạm Hồng) khai nhận bênh con ruột đánh chết con rể.

Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm, công an đã làm rõ một số tình tiết chứng minh ông Khỉ không có liên quan đến vụ án.

Ai là hung thủ thực sự trong vụ con rể bị đánh chết? - 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng vợ đánh chết chồng tại nhà riêng (Ảnh: Huyền My).

Nghi phạm Hồng thừa nhận ra tay đánh chồng dẫn đến tử vong do mâu thuẫn trong cuộc  sống gia đình.

Theo đó, trong lúc đang gây gổ với nhau, ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi, chồng của Hồng) đem quần áo, bảo hiểm ra sân đốt. Khi ẩu đả trước sân, Hồng cầm cây búa đập trúng đầu nạn nhân dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lo sợ con phải gánh trách nhiệm, ông Khỉ bàn bạc nhận tội thay. Cách vài giờ sau, ông Khỉ ra công an xã đầu thú và thừa nhận mình là thủ phạm.

"Chứng cứ thể hiện cùng lời khai của ông Khỉ có mâu thuẫn nhau. Quá trình làm việc với 2 cha con họ, công an xác định kẻ gây án không phải là cha vợ đánh chết con rể", một điều tra viên nói.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/6, Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với chồng là ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi) tại nhà riêng ở xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông Đầy vào phòng lấy búa rồi đi ra vật bà Hồng xuống đất, vứt cây búa cạnh bên, đè chặt nạn nhân nói: "Tao sẽ giết mày".

Theo lời khai ban đầu, thấy con gái gặp nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, bố của Hồng) liền đi tới lấy cây búa dưới đất đánh nhiều phát vào sau gáy ông Đầy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến trưa cùng ngày, ông Khỉ đến cơ quan công an tự thú.